Điện thoại

7 mẫu điện thoại có ảnh hưởng lớn nhất trong 10 năm qua

7 mẫu điện thoại có ảnh hưởng lớn nhất trong 10 năm qua

10 năm gần đây đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công nghệ và đặc biệt là điện thoại. Và 7 chiếc điện thoại dưới đây là những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất.

<> 
1. Danger Hiptop/T-Mobile Sidekick 
Danger Hiptop ra mắt năm 2002 và là chiếc điện thoại đầu tiên gây được ảnh hưởng lớn tới giới trẻ nhờ vào giao diện thân thiện, bàn phím QWERTY, màn hình lớn và các ngôi sao lớn quảng cáo cho máy. Jay-Z đã sử dụng Danger Hiptop trong video “Excuse Me Miss” của anh. 
Hiptop đã chứng tỏ rằng việc lựa chọn giới trẻ làm mục tiêu là thực sự có lý và với Sidekick 4G chạy Android mới ra mắt, dường như thương hiệu này vẫn còn rất được ưa chuộng sau 10 năm. 
2. Motorola RAZR 
Chiếc điện thoại vỏ sò bán chạy nhất mọi thời đại chính là biểu tượng của Motorola – RAZR. Với thiết kế siêu mỏng và đẹp mắt, bàn phím kim loại ấn tượng, RAZR đã chứng tỏ rằng điện thoại cũng có thể là 1 phụ kiện tuyệt vời.  
RAZR xuất hiện trong hàng loạt chương trình ti vi và quảng cáo, nhanh chóng trở thành phụ kiện “phải có” của những người sành điệu trên toàn thế giới. 
3. Nokia N95 
Symbian Nokia N95 ra mắt năm 2007 khi Nokia còn đang trên đỉnh cao và được đón nhận rộng rãi. N95 là 1 siêu smartphone tại thời điểm đó và nó chứng tỏ cho cả thế giới rằng điện thoại không chỉ có chức năng nghe gọi. Mặc dù phiên bản đầu tiên có nhiều hạn chế nhưng Nokia đã nhanh chóng cho ra phiên bản N95 8GB với bộ nhớ lớn hơn, màn hình rộng hơn và thời lượng pin tốt hơn.
Với máy ảnh 5 MP có khả năng quay phim, GPS hỗ trợ định hướng, trình duyệt web, email, công cụ văn phòng, khả năng giải trí và chơi game N-Gage, N95 chứng tỏ rằng điện thoại cũng có thể thay thế cả máy tính. Câu châm ngôn của Nokia khi quảng bá N95 là “Đây sẽ là tương lai của máy tính”. 
4. BlackBerry Curve 
Sản phẩm giá rẻ BlackBerry Curve đã làm được những việc mà RIM cho rằng không thể: Chuyển từ đối tượng doanh nghiệp sang đối tượng khách hàng thông thường. Bằng việc thêm vào máy ảnh,thay đổi hệ điều hành trở nên thân thiện hơn và vẫn giữ lại bàn phím QWERTY cùng tính năng email của BlackBerry, RIM đã mở rộng hơn đối tượng khách hàng của mình. 
10 năm nữa liệu RIM có còn hoạt động trong thị trường điện tử không vẫn là 1 câu hỏi khó, nhưng rõ ràng thành công của Curve đã nâng cao danh tiếng của RIM trên toàn thế giới. 
5. Apple iPhone 
Năm 2007 Apple đã thay đổi cả thị trường điện thoại với iPhone. Năm 2008 thị trường điện thoại còn thay đổi lớn hơn với sự ra mắt của App Store.
iPhone không phải là điện thoại đầu tiên của Apple. 2 năm trước đó, Apple đã hợp tác cùng Motorola cho ra mắt ROKR – điện thoại đầu tiên hỗ trợ iTunes. Tuy nhiên ROKR không giành được thành công và iTunes trên máy chỉ giới hạn ở 100 bài hát. Từ ROKR có lẽ Apple đã rút kinh nghiệm và quyết định tự chế tạo điện thoại của riêng mình với không giới hạn về phần cứng và phần mềm.  
Ra mắt năm 2007, iPhone đã mang đến những tính năng hoàn toàn mới mẻ. Mặc dù không phải là thiết bị cảm ứng đầu tiên nhưng thiết kế cảm ứng chỉ với 1 nút bấm của Apple thực sự là rất táo bạo. Những tính năng mới khác là giao diện biểu tượng, Visual Voicemail và khả năng giải trí dễ dàng nhờ ứng dụng iPod và YouTube. Trình duyệt Safari đầy đủ tính năng cũng gây ấn tượng lớn khi hoàn toàn vượt trội so với các trình duyệt điện thoại thời bấy giờ. Sự ra mắt của App Store năm 2008 đã mang đến các ứng dụng giá rẻ cho khách hàng, và từ đó kho ứng dụng trên điện thoại đã trở nên ngày càng phổ biến.  
iPhone là 1 thành công lớn của Apple và iOS đến nay vẫn là 1 trong những hệ điều hành lớn trên thị trường. 
6. T-Mobile G1/HTC Dream 
G1 là điện thoại Android đầu tiên và hệ điều hành mở này là 1 đối thủ lớn với iPhone. 
Bổ sung cho màn hình cảm hứng là bàn phím trượt QWERTY đầy đủ, smartphone của Google này còn có ứng dụng Gmail, Calendar, Maps, Talk và YouTube cài sẵn. Dù G1 không thực sự thành công lớn những nó đã làm được 1 điều quan trọng: mở đường cho HTC đến với Android và cho thấy tham vọng của Google trong thị trường điện thoại. 
7. Motorola Droid 
Motorola Droid là sản phẩm thành công lớn đầu tiên của Android tại Mĩ. Verizon thậm chí giới thiệu Droid như đối thủ của iPhone khi đó. Được giới thiệu ở các quốc gia khác với tên Milestone, Droid không giành được thành công nhưng tại Mĩ, Droid đã đưa Android đến với đông đảo khách hàng hơn. Và cũng không quá khi nói nhờ có Droid mà Android mới có thành công như ngày hôm nay.